Mở rộng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực giám sát bệnh truyền nhiễm

Thứ tư, 17/12/2025 18:57

Ngày 16-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) phối hợp Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực giám sát bệnh truyền nhiễm tại thành phố Đà Nẵng” (Dự án D1).

Những kết quả nổi bật của Dự án D1-2025.
Những kết quả nổi bật của Dự án D1-2025.

Theo BSCKII Nguyễn Đại Vĩnh - Giám đốc CDC Đà NẵngCDC Đà Nẵng, Trưởng ban Quản lý Dự án D1, dự án được triển khai trong bối cảnh công tác giám sát bệnh truyền nhiễm đối mặt nhiều thách thức, đòi hỏi hệ thống y tế không ngừng đổi mới, nhất là tại tuyến cơ sở.

Sau hai năm triển khai, Dự án D1 đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần củng cố hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của thành phố theo hướng chủ động, bền vững hơn.

Đáng chú ý, dự án đã triển khai 3 cuộc diễn tập cơ chế điều hành tại khu vực cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng nhằm tăng cường năng lực phản ứng nhanh; tăng cường vai trò của cộng đồng thông qua việc tập huấn cho hơn 1.600 cộng tác viên dân số - y tế - trẻ em và phát hành 5.000 cuốn sổ tay hướng dẫn giám sát, báo cáo bệnh truyền nhiễm…

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất Dự án D2 với chủ đề “Hiện đại hóa giám sát bệnh truyền nhiễm dựa vào cộng đồng trong bối cảnh hành chính mới tại TP Đà Nẵng”.

Các ý kiến tập trung vào định hướng kỹ thuật, cơ chế vận hành và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát trong giai đoạn tiếp theo, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.

CDC Đà Nẵng và ActionAid quốc tế tại Việt Nam thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác, duy trì các mô hình đã phát huy hiệu quả và mở rộng các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường năng lực phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với dịch bệnh.

ĐNO - B.T

Đà Nẵng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài dẫn tới tình trạng nhiều khu dân cư tại TP Đà Nẵng ngập lụt. Nước lũ kéo theo rác thải, phân, xác động vật cùng bùn đất, hòa lẫn vào giếng, bể chứa và sông hồ, có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là bệnh lây truyền qua nước, thực phẩm và môi trường…

Người đóng “ba vai”, một tâm thế giữa tâm dịch

Trong những ngày tháng không thể nào quên của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, chúng tôi đã từng đứng ở ba vị trí tưởng như không liên quan, nhưng lại gắn bó mật thiết đến tận cùng:một phóng viên, một chiến sĩ Công anmang quân hàm trên vai và một người tiểu thương bán hàng.

Đà Nẵng tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Ngày 22-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, theo Hệ thống Quản lý Giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, tính đến 11 giờ ngày 22-5 thành phố ghi nhận rải rác 13 ca mắc COVID-19, trong đó có 12 ca mắc ghi nhận từ ngày 19 đến 22-5 (4 ca điều trị nội trú, 8 ca điều trị ngoại trú), chưa ghi nhận ổ dịch và chưa có ca bệnh nặng.

Số ca mắc sởi trên cả nước có dấu hiệu giảm nhẹ

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác 81.691 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, tuần 17 (từ 19 đến 25-4-2025), cả nước ghi nhận 3.942 trường hợp nghi sởi, giảm 4,3% so với tuần trước (4.122 trường hợp). So với thời điểm có số ca mắc cao nhất trong tuần, số ca ghi nhận trong tuần đã giảm 30%.

Chiến dịch tiêm vaccine sởi đạt trên 95%

Ngày 4-4, đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đã có 53/54 tỉnh, thành phố triển khai tiêm vaccine sởi, được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2% (đạt mục tiêu kế hoạch). Riêng thành phố Cần Thơ đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng trong năm 2024.